Bẻ “cánh” nhóm cướp đêm
(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 5-2011 đến nay, trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình) liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Các đối tượng cướp giật thường lợi dụng những nơi hẻo lánh, ít người qua lại, sử dụng dao, đá khống chế cướp dây chuyền vàng, tiền, ĐTDĐ của người đi đường. Sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, CQĐT CATP Đồng Hới đã bắt gọn nhóm cướp, và theo khai nhận ban đầu thì chúng đã gây ra 12 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn.
Những tên cướp đêm
Nạn nhân của chúng thường là những phụ nữ đi đường và các đôi nam nữ tâm sự ở những nơi vắng vẻ, trong trường hợp “con mồi” không chịu đưa tiền, tài sản hoặc chống cự thì bọn chúng sẵn sàng hành hung hoặc rượt đuổi đến cùng để cướp được tài sản mới thôi. Do đó, nhiều nạn nhân không chỉ bị thiệt hại tài sản mà còn bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích nặng.
Điển hình như: tối 24-5, anh Nguyễn Văn Thêm chở chị Nguyễn Thị Diến vừa dừng lại bên cầu Phú Vinh, P. Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới để trò chuyện, bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đi xe máy. Các đối tượng lao đến kẹp cổ và uy hiếp anh Thêm để cướp tài sản. Quá hoảng sợ, chị Diến bỏ chạy được hơn 10m thì bị một đối tượng đuổi theo, khống chế rồi cướp sợi dây chuyền vàng 18K và 1 ĐTDĐ. Anh Thêm vùng chạy để kêu cứu thì bị một tên đuổi theo, xô anh xuống mương nước trước khi bỏ đi. Anh Thêm phải nhập viện trong tình trạng mặt bị bầm tím, chân phải khâu 7 mũi và nhiều vết sây sát trên cơ thể. Theo một thông tin khác (nạn nhân không khai báo vụ việc cho CQĐT), trong tối một ngày đầu tháng 7, một đôi nam nữ đang tâm sự ở bãi đất trống thuộc địa phận Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, thì bị 3 đối tượng xông đến khống chế nam thanh niên và đe dọa: “đứng im, bây chạy tao giết”, lục lấy 1 ĐTDĐ Nokia của người phụ nữ rồi bỏ đi. Khoảng hơn 15 phút sau, nhóm cướp quay lại, tiếp tục cướp ĐTDĐ của nam thanh niên này, vì chúng muốn chứng minh “tại sao thằng kia lại không dùng điện thoại?”.
Sẵn sàng ra tay cướp, nhưng có lúc vì thiếu tiền, bọn chúng lại rình rập trên các đoạn đường vắng để cướp giật tài sản của những người đi đường và “con mồi” mà chúng nhắm đến thường là phụ nữ mang trang sức như dây chuyền, đang nghe điện thoại... Chưa hết hoảng hốt sau vụ việc, chị Đào Thị Mai kể lại: “Khi tôi đang đi bộ về nhà, đến khu vực cầu 3, thuộc địa phận thôn 6, xã Nghĩa Ninh thì bị 2 đối tượng đi xe máy chặn lại. Vừa dừng xe, tên ngồi sau xông đến kẹp cổ rồi giật sợi dây chuyền trên cổ tôi. Quá hoảng sợ, tôi cố vùng chạy thì bị hắn dùng đá cứa vào cằm. Vừa mất sợi dây chuyền trị giá hơn 4 triệu đồng, lại phải nhập viện khâu 12 mũi”.
![]() |
|
Hoàng Văn Cường, Trần Tuấn Linh và Bùi Văn Đàn. |
Gian nan phá án
Trước tình hình phức tạp đó, lãnh đạo CATP Đồng Hới khẩn trương bố trí lực lượng để truy xét nóng đối tượng, tiến hành nghiên cứu kỹ hiện trường và những thông tin các bị hại cung cấp. Tuy nhiên, theo lời khai của các nạn nhân thì trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng dùng hung khí khống chế làm tê liệt ý chí kháng cự và quá hoảng sợ nên hầu như họ không nhớ được đặc điểm nhân dạng về đối tượng. Một khó khăn nữa là dấu vết và nhân chứng của những vụ cướp, cướp giật hầu như không có, bởi mỗi khi ra tay, các đối tượng thường chọn nơi vắng người. Bên cạnh đó, có những trường hợp bị hại sau khi bị cướp vì ngại đã không trình báo hoặc không phối hợp tích cực với lực lượng điều tra để làm rõ. Vì vậy, công tác điều tra, khám phá gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo CATP Đồng Hới đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhóm cướp này.
Qua công tác rà soát các đối tượng nghi vấn ở tất cả các phường, xã, đặc biệt là các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp, cướp giật; kết hợp với việc nghiên cứu hiện trường, phương thức thủ đoạn và những lời khai của các bị hại, bước đầu CQĐT nhận định các vụ cướp xảy ra đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Tuy nhiên, những thông tin nghi vấn về hoạt động của nhóm đối tượng này đang là một ẩn số, bởi trong thời điểm CQĐT ráo riết vào cuộc thì chúng không gây án.
Quá trình điều tra đang gặp nhiều khó khăn thì đêm 4-8, BAN chuyên án (BCA) nhận được tin báo về một vụ cướp giật xảy ra tại cầu Mỹ Cương, P. Bắc Nghĩa cũng với thủ đoạn tương tự. Theo nhận định của BCA, sau một thời gian nằm im xem động tĩnh, có thể bọn chúng đã tái hoạt động trở lại. Qua rà soát và từ nguồn thông tin nắm được, TS xác định nghi vấn số 1 là nhóm đối tượng do Trần Tuấn Linh (1990, trú thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới) cầm đầu. Theo kết quả xác minh thì tại những thời điểm xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, nhóm của Linh đều vắng mặt tại địa phương. Gần đây nhóm này có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, ăn chơi khá sành điệu, đặc biệt khi xảy ra vụ cướp hôm 4-8, nhóm này không có mặt tại địa phương.
Từ những nguồn tin của lực lượng cơ sở và kết quả điều tra ban đầu khẳng định chính nhóm của Trần Tuấn Linh gây ra các vụ cướp, cướp giật trên địa bàn. Cũng theo nguồn tin của TS báo về, “rất nhiều khả năng nhóm này đang chuẩn bị vào
CATP Đồng Hới yêu cầu những ai là bị hại trong các vụ cướp, cướp giật tài sản thời gian vừa qua với những thủ đoạn tương tự thì đến liên hệ với CQĐT để trình báo, nhận lại tài sản và cung cấp thông tin để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.
Nguyễn Thuận







